Vụ 'hôi bia' ở Đồng Nai: Khởi tố hai bị can

06/01/2014 11:59 GMT+7

(TNO) Sáng 6.1, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết liên quan đến vụ án hôi bia xảy ra ở vòng xoay Tam Hiệp (thuộc TP.Biên Hoà, Đồng Nai) vào ngày 4.12.2013, Công an TP.Biên Hòa đã ký quyết định khởi tố hai bị can (cả hai đều ngụ TP.Biên Hòa) với tội danh công nhiên chiếm đoạt tài sản.

 Hôi bia
Đám đông hôi bia không tự trên trời rơi xuống; họ là những người đang sống trong cộng đồng chúng ta - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ ngày 4.12.2013, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải chở gần 1.500 thùng bia đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Bình Thuận, khi đến vòng xoay Tam Hiệp thì xe mất thắng, anh Hậu phải đánh tay lái cua gấp sang đường Bùi Văn Hòa để tránh gây ra tai nạn khiến hơn 1.000 thùng bia đổ xuống đường.

Thấy vậy hàng trăm người dân đã ùa vào cướp bia, hôi của gây nên hình ảnh rất phản cảm.

Sau đó công an TP.Biên Hòa đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án.

Lê Lâm

>> Vụ 'hôi bia': Tài xế Hậu chuyển trả gần 230 triệu cho các nhà hảo tâm
>> Tôi thấy có mình trong đám đông 'hôi bia
>> Vụ 'hôi bia': Tài xế không phải bồi thường thiệt hại số bia bị cướp
>> Tài xế xe tải bị ‘hôi bia’: ‘Tôi đã van xin nhưng họ vẫn ào vào lấy’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.