Một thiên thạch rộng 5 mét tấn công Trái đất

03/01/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Một thiên thạch đã đâm xuống Trái đất chỉ vài giờ sau khi người ta phát hiện ra nó, RIA Novosti ngày 3.1 dẫn lời các nhà thiên văn học.


Một thiên thạch với bề ngang 5 mét vừa đi vào bầu khí quyển Trái đất - Ảnh: RIA Novosti

Vật thể vũ trụ này rộng 5 mét, được các nhà thiên văn đặt tên là 2014 AA, "gần như chắc chắn đâm vào bầu khí quyển Trái đất" vào sáng 2.1, các nhà khoa học tại Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Hiệp hội Nhà thiên văn học Quốc tế cho hay.

2014 AA đã đâm vào bầu khí quyển Trái đất ở phía trên Đại Tây Dương, có thể ở khu vực ngoài khơi Tây Phi vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 2.1 (giờ Việt Nam), theo tính toán của chuyên gia động lực học Stephen Chesley.

Trong khi đó, nhà vật lý Peter Brown nói rằng sức công phá của 2014 AA tương đương với vụ nổ của 500 đến 1.000 tấn TNT, tuy nhiên thiên thạch này quá nhỏ để có thể còn nguyên vẹn sau khi đâm xuống bầu khí quyển và va chạm với bề mặt Trái đất.

Tiến Dũng

>> Thợ săn' tiểu hành tinh thức giấc
>> Tiểu hành tinh 6 đuôi
>> Phát hiện tiểu hành tinh có đuôi như sao chổi
>> Súng thần công bắn tiểu hành tinh
>> Nga lên sứ mệnh chống tiểu hành tinh
>> Phát hiện tiểu hành tinh 'khủng' gần Trái đất
>> Tiểu hành tinh 15 mét vừa bay sượt Trái đất
>> Xác định 12 tiểu hành tinh dễ khai thác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.