Bộ trưởng Đinh La Thăng 'chê' giá vé đường sắt đắt

03/01/2014 15:27 GMT+7

(TNO) Phê bình những thay đổi rất chậm chạp của ngành đường sắt, đặc biệt trong rà soát định mức đơn giá, Bộ trưởng GTVT “thúc” Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) phải thay đổi thực sự, toàn diện.

Tại Hội nghị tổng kết Tổng công ty Đường sắt VN sáng 3.1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng phê bình: “không khó hiện đại hóa công tác bán vé nhưng ngành đường sắt vẫn làm rất chậm. Chất lượng dịch vụ có tiến bộ nhưng chưa thay đổi, tàu chậm, chưa đúng giờ…”.

Theo Bộ trưởng GTVT, vé tàu hiện nay đắt hơn nhiều so với máy bay giá rẻ, cụ thể giá vé giường nằm từ Hà Nội - TP.HCM tới 1,9 triệu đồng/vé, trong khi vé máy bay giá rẻ cùng chiều chỉ hơn 1 triệu đồng/vé. “Bay Hà Nội – TP.HCM có 2 tiếng, đi đường sắt tới 30 tiếng nhưng vé lại đắt hơn. Nay mai nếu các tuyến đường bộ cao tốc đi vào hoạt động, hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn, nếu giá vé đường sắt vẫn như thế này là thua”, ông Thăng nói.

Không chỉ giá vé, Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu thức ăn cung cấp trên tàu phải đảm bảo ngon, giá cả hợp lý, bởi “hành khách đi tàu đều là người nghèo, đừng ăn bớt ăn xén thức ăn của người ta”.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN đẩy mạnh tái cơ cấu, hiện đại hóa công tác bán vé như ngành hàng không, đặc biệt, nhà vệ sinh tự hoại trên tàu trong năm 2014 phải hoàn thiện xong.

Trong năm 2013, số vụ tai nạn đường sắt là 420 vụ, giảm 9,3% so với năm 2012, tuy nhiên, sự cố chạy tàu lại tăng lên hơn 1.000 vụ so với 979 vụ của năm 2012.

>> 2.000 tỉ đồng cho tổng công ty đường sắt
>> Gần 40.000 tỉ đồng nâng cấp tuyến đường sắt bắc - nam
>> Xây đường sắt hiện đại

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.