Al-Qaeda thắng thế ở nhiều thành phố của Iraq

03/01/2014 03:00 GMT+7

Ngày 2.1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) thuộc al-Qaeda đã chiếm nhiều địa điểm quan trọng gần thủ đô Baghdad của Iraq.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq cho biết một nửa thành phố Fallujah đã rơi vào tay của ISIL, nửa còn lại thuộc quyền kiểm soát của một số nhóm vũ trang khác. Fallujah cách Baghdad chỉ khoảng 70 km về phía tây và là giao điểm quan trọng của tuyến đường nối thủ đô Iraq với Jordan.

AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết những tay súng al-Qaeda đã lập nhiều chốt kiểm soát ở khu vực trung tâm và phía nam thành phố này. Tại thành phố Ramadi, cũng ở phía tây, nhưng cách Baghdad 110 km, ISIL đã chiếm được nhiều tuyến đường quan trọng.

Theo AFP, hầu như không thấy lực lượng an ninh hay quân đội chính phủ xuất hiện trong lúc hàng chục xe tải chở các tay súng nổi dậy đến thành phố. Các vụ đụng độ giữa những nhóm Hồi giáo vũ trang với quân đội Iraq bùng nổ vào ngày 30.12 sau khi chính quyền ra lệnh giải tán một khu tập trung của phe nổi dậy.

Lan Chi

>> Al-Qaeda xin lỗi về vụ tấn công khủng bố Bộ Quốc phòng Yemen
>> Vụ al-Qaeda tấn công khủng bố ở Yemen: Hai bác sĩ người Việt bị thiệt mạng
>> Nhóm thân Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Li Băng
>> Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.