1.058 ứng viên tranh vé lên sao Hỏa

02/01/2014 03:10 GMT+7

Tổ chức Mars One (Hà Lan) hôm qua thông báo đã sàng lọc được 1.058 ứng viên cho chương trình định cư trên sao Hỏa từ 202.000 người nộp đơn ban đầu, theo báo Le Figaro.

Trong số 1.058 ứng viên có 586 nam và 472 nữ. Mỹ là nước có nhiều đại diện nhất (297 người), kế đến là Canada (75 người) và Ấn Độ (62 người). Sau vòng sơ loại, ban tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn gắt gao và gút lại danh sách 24 cư dân tương lai của sao Hỏa để chia thành 6 nhóm. Theo kế hoạch, Mars One sẽ đưa thiết bị và dụng cụ để xây dựng khu định cư lên sao Hỏa vào năm 2022.

Tháng 4.2024, chuyến tàu chở nhóm đầu tiên gồm 4 người sẽ khởi hành và dự kiến đến nơi sau khoảng 7 tháng. 5 nhóm còn lại sẽ lần lượt được đưa lên sao Hỏa với tần suất từ 1 - 2 năm/chuyến. Chi phí cho chương trình Mars One khoảng 6 tỉ USD, được chi trả từ tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân và lợi nhuận thu được qua chương trình truyền hình thực tế chiếu cảnh sinh hoạt của tình nguyện viên trên tàu vũ trụ và tại “nhà” mới.

Lan Chi

>> Mars Express chuẩn bị tiếp cận mặt trăng sao Hỏa
>> Tăng cường năng lực cho robot sao Hỏa
>> Tàu thăm dò của Ấn Độ bắt đầu tiến đến sao Hỏa
>> Phóng tàu nghiên cứu sao Hỏa Maven

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.