Trung Quốc cải tổ quân đội để 'đối phó liên minh Nhật - Mỹ'?

01/01/2014 15:26 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đang xem xét gộp từ 7 còn 5 quân khu nhằm có thể phản ứng linh hoạt hơn với khủng hoảng phát sinh

(TNO) Trung Quốc đang xem xét gộp từ 7 còn 5 quân khu nhằm có thể phản ứng linh hoạt hơn với khủng hoảng phát sinh, nhật báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) cho biết hôm 1.1.

 
Binh sĩ thuộc lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - Ảnh: Reuters 

Mỗi quân khu mới sẽ thiết lập một ban chỉ huy phối hợp tác chiến để điều khiển các lực lượng như bộ binh, không quân và hải quân, cũng như một đơn vị vận hành tên lửa chiến lược, tờ báo Nhật dẫn lời các quan chức quân đội cấp cao của Trung Quốc.

Kế hoạch cải tổ này thể hiên một sự chuyển đổi từ mô hình quân sự thiên về phòng thủ hiện tại, vốn dựa chủ yếu vào bộ binh, sang một mô hình mới linh hoạt hơn, phối hợp cả bộ binh, hải quân, không quân và đơn vị tên lửa chiến lực, Yomiuri cho hay.

“Đây là một biện pháp chủ động với mục đích nhằm đối phó liên minh Nhật - Mỹ”, tờ báo Nhật dẫn lời nhận định của một quan chức Trung Quốc.

Kế hoạch tái cơ cấu quân đội cho thấy Bắc Kinh đang nhắm đến việc tăng cường khả năng tấn công để đảm bảo vị trí thống lĩnh trên biển và trên không tại cả biển Đông và Hoa Đông, Yomiuri bình luận.

Được biết, hiện Tokyo và Bắc Kinh đang có tranh chấp về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Mặc dù luôn khẳng định không đứng về phía nào trong tranh chấp nói trên, nhưng Mỹ tuyên bố quần đảo này thuộc quyền kiểm soát của Tokyo.

Hoàng Uy

>> Nhóm người Hồng Kông đòi đuổi quân đội Trung Quốc
>> Quân đội Trung Quốc sở hữu hơn 8.000 căn hộ trái phép
>> Quân đội Trung Quốc bí mật chế tạo máy vi tính giống bạch tuộc
>> Quân đội Trung Quốc ra mắt game online 'đầy cảnh máu lửa
>> Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cải tổ nhân sự  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.