2 bé trai ra đời nhờ tinh trùng của người bố đã mất

29/12/2013 00:54 GMT+7

Ngày 28.12, TS Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết 2 bé trai sinh đôi (tại Hà Nội) vừa chào đời nặng 2,4 kg và 2,6 kg là kết quả của ca thụ tinh trong ống nghiệm vô cùng hy hữu: ca thụ tinh được thực hiện bằng tinh trùng từ người bố (đã mất từ 3 năm trước) và noãn của người mẹ.

Năm 2010, người bố của 2 trẻ bị tử vong do tai nạn giao thông, khi đó, theo đề nghị của người mẹ, bác sĩ Vệ đã thực hiện lấy một tinh hoàn của người cha tử nạn. Tại thời điểm lấy tinh hoàn, người bố này đã tử vong khoảng 5 - 6 giờ. Tinh hoàn đó được lưu giữ tại ngân hàng mô - phôi của Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. Mới đây, sau 3 năm, tinh trùng từ tinh hoàn của tử thi đã được lấy ra thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả, người cha đã mất sau 3 năm vẫn cho ra đời hai bé trai sinh đôi. TS Vương Văn Vệ cho biết đây là trường hợp chưa từng gặp tại nhiều quốc gia. Sau khi ca thụ tinh trên thành công, một số gia đình có người chồng mắc bệnh hiểm nghèo cũng đã đề nghị lấy tinh trùng và lưu trữ tại ngân hàng tinh trùng. Tuy nhiên, tùy trường hợp cụ thể (phụ thuộc sức khỏe của người nam giới) mới có thể lấy tinh trùng và bảo quản.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.