Xe buýt rơi xuống vực, 29 người chết thảm

27/12/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Một chiếc xe buýt rơi xuống hẻm núi ở miền đông bắc Thái Lan, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và bốn người bị trọng thương.

(TNO) Một chiếc xe buýt rơi xuống hẻm núi ở miền đông bắc Thái Lan, làm ít nhất 29 người thiệt mạng và bốn người bị trọng thương. 

Vụ tai nạn diễn ra vào nửa đêm hôm 26.12 (giờ địa phương) tại tỉnh Phetchabun khi chiếc xe buýt đang trên đường đi đến tỉnh Chiang Rai, theo AFP ngày 27.12.

“Chúng tôi nghi rằng tài xế đã ngủ gật. Chúng tôi đã tìm thấy 28 xác chết dưới vực, sâu khoảng 30 m. Một nạn nhân khác đã chết tại bệnh viện sau đó”, một chỉ huy cảnh sát của tỉnh Phetchabun cho biết.

Bốn người khác hiện đang trong tình trạng nguy kịch, vị này cho hay.

“Nhân chứng gọi điện báo cho cảnh sát về vụ tai nạn thuật lại rằng chiếc xe buýt đã chạy rất nhanh trước khi rơi xuống hẻm núi”, chỉ huy cảnh sát tỉnh Phetchabun nói.

Chiếc xe buýt, được cho là đang chở theo 40 hành khách, đã hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan là 38,1/100.000 người, còn tỉ lệ trung bình của Đông Nam Á nói chung là 18,5. 

Hoàng Uy

>> Bạo lực bùng phát dữ dội tại Thái Lan
>> Biểu tình tại Thái Lan: Một cảnh sát bị bắn chết
>> Thái Lan: Cảnh sát và phe biểu tình lại đụng độ
>> Thủ tướng Thái Lan đáp ứng yêu sách phe biểu tình
>> Thái Lan sẽ bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.