Mars Express chuẩn bị tiếp cận mặt trăng sao Hỏa

24/12/2013 15:17 GMT+7

(TNO) Cơ quan Không gian châu u (ESA) cho hay, phi thuyền Mars Express đang chuẩn bị tiến sát mặt trăng đá Phobos của sao Hỏa, lọt vào vùng không gian 48 km bao quanh thiên thể này.

(TNO) Cơ quan Không gian châu u (ESA) cho hay, phi thuyền Mars Express đang chuẩn bị tiến sát mặt trăng đá Phobos của sao Hỏa, lọt vào vùng không gian 48 km bao quanh thiên thể này.

Chuyến bay áp sát Phobos của Mars Express - Ảnh: ESA
Chuyến bay áp sát Phobos của Mars Express - Ảnh: ESA

Chuyến bay áp sát Phobos, dự kiến vào ngày 29.12, sẽ diễn ra một cách nhanh chóng khiến phi thuyền không đủ thời gian ghi lại hình ảnh rõ nét về thiên thể trên.

Tuy nhiên, Mars Express sẽ thu thập được những thông tin chính xác về từ trường mặt trăng của sao Hỏa, cho phép hé lộ những chi tiết mới về cấu trúc của Phobos, theo Space.com dẫn thông cáo báo chí từ ESA.

Những độ lệch nhỏ trong vận tốc của tàu thăm dò dưới ảnh hưởng phát ra từ trọng lực của mặt trăng sao Hỏa sẽ được phản ánh lên tín hiệu vô tuyến của thiết bị và phản hồi về Trái đất.

Từ đó, các nhà khoa học có thể diễn dịch chúng thành thông số đo đạc về khối lượng, cấu trúc, mật độ bên trong của mặt trăng.

Những lần bay ngang trước đó cho thấy Phobos có thể rỗng ruột. Về cơ bản là một đống chồng lên nhau của các khối đá làm nên ruột của mặt trăng.

Nhiều nhà khoa học cho rằng Phobos và Deimos, các mặt trăng của sao Hỏa, có thể là những tiểu hành tinh do sao Hỏa bắt được, hoặc sinh ra từ những mảnh vụn xuất phát từ những vụ va chạm trên bề mặt sao Hỏa.

Hạo Nhiên

>> Nga đổ lỗi cho tia vũ trụ phá tàu Phobos-Grunt
>> Tàu Phobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương
>> Tàu thăm dò của Ấn Độ bắt đầu tiến đến sao Hỏa
>> Phóng tàu nghiên cứu sao Hỏa Maven
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA sắp cất cánh
>> Tàu nghiên cứu khí quyển sao Hỏa của NASA cất cánh
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ lên quỹ đạo 100.000 km
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ gặp sự cố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.