Bắt kẻ giết người trong đêm bão Hải Yến

21/12/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Sáng 21.12, đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hạnh (trú xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Sáng 21.12, đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hạnh (trú xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9.11, anh Nguyễn Cảnh Bình (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đi làm nhiệm vụ điều tiết nước trên đê La Giang (thuộc địa bàn xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ) vì bão số 14 (bão Hải Yến) đang đến gần thì đột ngột tử vong.

Sau khi vớt được thi thể của anh Bình dưới cống nước đê La Giang lên, cơ quan chức năng phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết khả nghi (không phải do tuột chân xuống nước dẫn đến tử vong - PV) nên đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, sau hơn 1 tháng điều tra, tổ trọng án thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ làm rõ được nguyên nhân anh Bình tử vong là do bị Hạnh sát hại.

Hạnh làm nghề khai thác cát, do mâu thuẫn với anh Bình nên đêm 9.11, đã dùng tay xô nạn nhân ngã xuống cống nước đê La Giang khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Vì chút nước sạch mà giết người
>> Những kẻ giết người đầu thú
>> Tuyên tử hình kẻ giết người sau khi cướp laptop
>> Giết người, cướp 2 phân vàng lãnh án chung thân
>> Bắt nghi phạm giết người lẩn trốn hơn 3 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.