5 cảnh sát Ấn Độ bị nghi hiếp dâm tập thể cô gái 16 tuổi

21/12/2013 21:32 GMT+7

(TNO) 5 cảnh sát Ấn Độ, bị tình nghi hiếp dâm tập thể một cô gái 16 tuổi, đã bị bắt giam trong tuần này, sau khi nạn nhân lên tiếng tố cáo.

Theo trang tin Huffington Post (Mỹ) ngày 21.12, 5 cảnh sát ở thành phố Chandigarh đã bị bắt giữ sau chiến dịch truy lùng suốt 3 ngày trong tuần này.

Đứng trước áp lực những người biểu tình phản đối vụ cảnh sát hiếp dâm cô gái 16 tuổi (một số báo cho rằng cô gái bị hiếp dâm 17 tuổi), người phát ngôn cảnh sát Ấn Độ (giấu tên) tuyên bố 5 cảnh sát liên quan vụ hiếp dâm đã bị sa thải.

Được sự động viên của anh trai, nạn nhân đã lên tiếng tố cáo, cho rằng 5 cảnh sát này đã nhiều lần hiếp dâm tập thể cô trong vòng 1 tháng rưỡi và những kẻ này còn chĩa súng vào người cô để đe dọa trong lúc giở trò đồi bại.

Đối mặt với làn sóng tội phạm hiếp dâm gia tăng trong thời gian gần đây, chính phủ Ấn Độ hồi tháng 3.2013 đã tăng mức hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm, từ tối thiểu 20 năm tù cho đến tử hình nếu nạn nhân bị hiếp dâm tử vong, theo AFP.

Phúc Duy

>> Vì sao hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ bùng phát? 
>> Tự thiêu sau khi bị hiếp dâm tập thể
>> Lại thêm vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt
>> Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Thành lập 56 đồn cảnh sát nữ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.