Cuba cho phép người dân mua xe hơi mới

20/12/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Người dân Cuba sẽ có quyền mua xe hơi, mới cũng như cũ, mà không cần xin giấy phép.

(TNO) Lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng năm 1959, người dân Cuba sẽ có quyền mua xe hơi mới cũng như cũ mà không cần xin giấy phép chính phủ, theo Reuters hôm 19.12.

>> Cuba bắt đầu hợp nhất tiền tệ

Người dân Cuba hiện cần có giấy phép từ chính phủ để mua xe được sản xuất sau năm 1959 - Ảnh: Getty Images
Người dân Cuba hiện cần phải có giấy phép từ chính phủ để mua xe được sản xuất sau năm 1959 - Ảnh: Getty Images 

Theo quy định cải cách hai năm về trước, người dân Cuba có thể mua và bán xe hơi cũ cho nhau, nhưng phải xin được giấy phép của chính phủ thông qua các đại lý bán lẻ quốc doanh để mua xe mới hoặc xe đã qua sử dụng.

Tờ Granma của Cuba đưa tin Hội đồng Bộ trưởng nước này đã phê duyệt quy định mới “xóa bỏ các cơ chế hiện có về việc mua xe với sự chuẩn thuận từ nhà nước”.

Và như vậy, “người dân Cuba, người nước ngoài, các nhà ngoại giao và các công ty được tự do mua bán lẻ xe máy, xe hơi, xe tải, xe tải nhỏ và xe buýt mini mới và cũ”, theo Granma.

Những ai đã xin được giấy phép sẽ được ưu tiên và người mua vẫn phải mua xe từ các đại lý bán lẻ quốc doanh.

Người Cuba và người nước ngoài ở Cuba không được phép nhập khẩu xe hơi riêng.

Quy định mới sẽ được đăng trên công báo Cuba trong vài ngày tới và sẽ có hiệu lực trong 30 ngày sau đó, theo Reuters.

Huỳnh Thiềm

>> Cuba sắp tập trận lớn trên toàn quốc
>> Gần toàn bộ Liên Hiệp Quốc phản đối lệnh cấm vận Cuba
>> Những người bạn Cuba
>> Panama phạt nặng tàu Triều Tiên chở vũ khí cho Cuba
>> Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm Cuba
>> Ông Fidel Castro lên tiếng vụ Cuba không nhận Snowden
>> Snowden bị Cuba từ chối tiếp nhận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.