Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng

19/12/2013 03:00 GMT+7

Ngày 17.12, Đại đức Thích Minh Tông (ngụ xã Liên Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình) hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng 6 bức tượng cổ từ thế kỷ 17, 18, 19 cùng 4 sắc phong, nhiều sắc chỉ nhà Lê, nhà Nguyễn được sưu tầm tại Pháp năm 2007.

Đại đức Thích Minh Tông hiến tặng sắc phong quý
Đại đức Thích Minh Tông hiến tặng sắc phong quý 

Các sắc phong thể hiện sự tinh xảo, thảm vàng với nội dung vua Thiệu Trị thưởng công ông Tôn Thất Trực là Dũng tướng quân giữ thành Điện Hải - thành lũy kiên cường của Đà Nẵng chống Pháp năm 1858 - 1860.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng lần đầu tiên có tâm thư kêu gọi cá nhân, tổ chức hiến tặng các hiện vật, tài liệu về lịch sử và văn hóa Đà Nẵng để phục vụ nghiên cứu và chống “chảy máu” cổ vật, thư tịch cổ ra nước ngoài.

Từ đầu năm 2012 đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận 122 ảnh, 153 tài liệu và 386 hiện vật quý, trong đó đặc biệt là có 91 bản đồ, 5 tập sách, tạp chí của ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Hội Văn hóa giáo dục VN tại Mỹ (IVCE). Các tài liệu này do Trung Quốc, Mỹ và các nước châu u phát hành từ năm 1626 - 1975, trong đó thể hiện bản đồ của Trung Quốc không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền VN đối với 2 quần đảo này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hiến tặng cổ vật quý cho Bảo tàng Đà Nẵng
>> Hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.