Nga có 124 máy bay ném bom Su-34 đến năm 2020

17/12/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Một lô hàng các chiến đấu cơ Su-34 đã được chuyển giao cho quân đội Nga vào ngày 16.12, nhằm kết thúc bản hợp đồng ký kết năm 2008 giữa Bộ Quốc phòng Nga với hãng sản xuất máy bay Sukhoi để cung cấp 32 chiếc máy bay ném bom hai chỗ ngồi này.

(TNO) Một lô hàng các chiến đấu cơ Su-34 đã được chuyển giao cho quân đội Nga vào ngày 16.12, nhằm kết thúc bản hợp đồng ký kết năm 2008 giữa Bộ Quốc phòng Nga với hãng sản xuất máy bay Sukhoi để cung cấp 32 chiếc máy bay ném bom hai chỗ ngồi này.


Máy bay tiêm kích/ném bom Su-34 - Ảnh: RIA Novosti

RIA Novosti cho biết, máy bay Su-34, được NATO đặt tên là Fullback (Hậu vệ), đã được bàn giao tại nhà máy Novosibirsk thuộc hãng Sukhoi.

Các quan chức Sukhoi cho hay hãng này đã bắt tay thực hiện một bản hợp đồng khác với Bộ Quốc phòng Nga, cung cấp thêm 92 chiếc Su-34, nâng tổng số máy bay tiêm kích kiêm ném bom này của quân đội Nga lên 124 chiếc đến năm 2020.

Được xem là phiên bản cải tiến của Su-27, chiếc Su-34 được trang bị hai động cơ phản lực AL-31MF. Nó có thể mang đến tám tấn vũ khí dẫn đường chính xác và hoạt động ở pham vi 4.000 km.

Máy bay tiêm kích/ném bom Su-34 dự kiến sẽ thay thế toàn bộ phi đội Su-24 để phục vụ trong các đơn vị không quân và hải quân Nga.

Tiến Dũng

>> Hàn Quốc vượt qua Anh, Nga, bán 24 chiến đấu cơ cho Iraq
>> Hải quân Nga nhận chiến đấu cơ mới cho tàu sân bay
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ chặn máy bay do thám Nga
>> Philippines mua chiến đấu cơ của Hàn Quốc
>> Mỹ biến chiến đấu cơ F-16 thành máy bay không người lái
>> Chiến đấu cơ không người lái Nga tăng tốc
>> Chiến đấu cơ Su-25 rơi tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.