Khánh thành cột cờ trên đảo Lý Sơn

18/12/2013 03:05 GMT+7

Chiều 16.12, T.Ư Hội Sinh viên VN, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên VN phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn (ảnh).

Chiều 16.12, T.Ư Hội Sinh viên VN, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên VN phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn (ảnh).

 Khánh thành cột cờ trên đảo Lý Sơn
Ảnh: Hiển Cừ

Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ 9, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước và khơi dậy ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên biển Đông, là điểm tựa cho ngư dân an tâm mỗi khi ra khơi bám biển xa.

Cột cờ Tổ quốc được xây trên đỉnh núi Thới Lới, ngọn núi cao nhất ở đảo Lý Sơn, có chiều cao 20 m, đế trụ cờ và móng cột cờ bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra quần đảo Hoàng Sa, lá cờ có kích thước

4 x 6 m, mặt chính trên đài ghi thông tin tọa độ cột cờ, mang dáng dấp của cột mốc chủ quyền đất nước VN. Tổng mức đầu tư công trình là 850 triệu đồng, trong đó sinh viên trên cả nước đóng góp 150 triệu đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN hỗ trợ 700 triệu đồng.

Dịp này, T.Ư Hội Sinh viên VN trao tặng 500 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi xây dựng công trình thanh niên Trường mẫu giáo xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa; Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên VN tặng một máy tính cho Huyện đoàn Lý Sơn, 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Lý Sơn; Thành đoàn Hà Nội tặng công trình điện năng lượng mặt trời thắp sáng khu vực cột cờ, trị giá 200 triệu đồng.

Hiển Cừ

>> Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.