Vụ kẻ trộm bị buộc... đi du lịch: Khởi tố bị can

15/12/2013 17:24 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12, thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hải (17 tuổi, ngụ huyện Đắc Đoa, Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 15.12, thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hải (17 tuổi, ngụ huyện Đắc Đoa, Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.

>> Kẻ trộm bị buộc... đi du lịch

 Hải và bố (ông Ngọc) trước khi trình diện với công an
Hải và bố (ông Ngọc) trước khi trình diện với công an - Ảnh: Hoài Nam

Đồng thời khởi tố bà Hoàng Thị Kim Long (49 tuổi, ngụ quận 6), chủ cơ sở áo mưa Kim Long về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cả hai bị can được tại ngoại để điều tra

Trước đó, Hải từ Gia Lai xuống TP.HCM làm công nhân tại cơ sở áo mưa của bà Long, sau đó xin nghỉ việc.

Đêm 30.8.2013, Hải trở lại cơ sở của bà Long lấy trộm một điện thoại di động. Đêm 2.9, Hải tiếp tục leo vào nhà trộm cắp tài sản thì bị gia đình bà Long bắt giữ.

Thay vì đưa Hải ra công an trình báo, ngày 3.9, bà Long trói và giữ Hải ngay tại nhà mình hai ngày để gọi cho ông Ngọc (bố của Hải), yêu cầu đền bù mới trả tự do cho Hải.

Ngày 13.9, ông Ngọc làm đơn tố cáo bà Long đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6. Biết ông Ngọc tố cáo, bà Long đưa Hải xuống một nhà người quen ở huyện Vị Thủy (Hậu Giang). Đến ngày 28.9, chủ nhà này mua vé xe đò đưa Hải về TP.HCM trả lại bà Long.

Ngày 30.9, bà Long mua vé xe đò cho Hải ra Huế, khi vừa xuống xe Hải được một người tên Vũ (cháu bà Long) đón về nhà. Ngày 13.10, Vũ điện thoại cho ông Ngọc cho biết đang nuôi Hải, lập tức ông Ngọc ra Huế đưa Hải về thẳng Công an quận 6 trình báo.

 Hoài Nam

>> Nợ lương còn bắt giữ người trái pháp luật
>> Điều tra vụ 2 bảo vệ dân phố bắt giữ người trái pháp luật
>> Tạm giữ 6 nghi can đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật
>> Phá vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
>> Tạm giữ 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.