Nga cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công

13/12/2013 03:10 GMT+7

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh báo Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường, theo kênh tin tức Nga RT. “Người ta có thể thử nghiệm vũ khí phi hạt nhân chiến lược nếu muốn.

Nhưng cũng nên lưu ý nếu bị tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số tình huống để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia”, ông Rogozin phát biểu tại Duma Quốc gia ngày 11.12. Ông Rogozin nhấn mạnh nguyên tắc này được ghi nhận trong học thuyết quân sự của Nga.

Theo giới truyền thông, tuyên bố của ông Rogozin phản ánh mối quan ngại của Moscow đối với các vũ khí thông thường hiện đại của Mỹ. Washington đang phát triển các loại vũ khí mới trong chương trình “tấn công chớp nhoáng toàn cầu”, có khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ với độ chính xác cao.

Danh Toại

>> Nga phát triển tên lửa không đối không ‘bắn là trúng’
>> Nga mở cửa trở lại căn cứ quân sự ở Bắc Cực để đối phó Mỹ
>> Nhiều vệ tinh quân sự Nga lên không gian
>> Nga sẽ có 4 vùng huấn luyện quân sự 'khủng
>> Nga bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ không gian ở Bắc Cực
>> Nga triển khai thêm 3 trung đoàn S-400

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.