Học giả Trung Quốc kêu gọi rút khỏi UNCLOS

13/12/2013 03:30 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post , Giáo sư Thẩm Đinh Lập, Phó trưởng khoa Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán, nói việc Philippines đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về luật Biển chứng tỏ Bắc Kinh đã “phạm sai lầm” khi gia nhập Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS). Khả năng Trung Quốc rút khỏi UNCLOS từng được đề cập trong những cuộc thảo luận không chính thức giữa các chuyên gia ngoại giao và giới quan sát song đây là lần đầu tiên một học giả Trung Quốc công khai điều này.

Phát biểu bên lề diễn đàn an ninh ở thủ đô Manila của Philippines vào tuần trước, ông Thẩm nói: “Nếu rút khỏi UNCLOS, Trung Quốc sẽ không còn bị ràng buộc. Trung Quốc có quyền không tham gia vào công ước. Ai cũng có thể rút khỏi công ước nếu nó không phù hợp với lợi ích của họ”. Ông Thẩm cũng vạch ra bốn con đường để giải quyết tranh chấp ở biển Đông: chiến tranh, tòa án LHQ, thương thuyết tay đôi và trung gian hòa giải từ một nước thứ ba. Trung Quốc vốn từ chối tham gia vào vụ kiện của Philippines và các quan chức của Manila thừa nhận LHQ không có cơ chế để buộc Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa án. Nhưng việc khước từ thực thi phán quyết có thể tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc. Cũng tại diễn đàn trên, chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cảnh báo Manila nên chuẩn bị cho tình huống tòa án quyết định không ban hành phán quyết vì sợ gây hại đến UNCLOS.

Sơn Duân

>> Học giả Trung Quốc ‘khuyên’ Bắc Kinh triển khai tàu sân bay ở biển Đông
>> Học giả Trung Quốc: Philippines kiện ‘đường lưỡi bò’ là sai lầm
>> Học giả Trung Quốc cảnh báo Nhật và Philippines
>> Học giả Trung Quốc đòi cả Okinawa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.