Nhà xe chở thịt thối hành hung cán bộ thú y

12/12/2013 02:13 GMT+7

Khoảng 8 giờ 50 sáng 11.12, đoàn kiểm tra của Trạm thú y Q.Tân Bình kiểm tra nhà xe Xuân Tùng (678 u Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM), phát hiện xe khách BS 43B-008.53 đang xuống 3 thùng phụ phẩm heo (lòng heo, tai heo, da heo, chân trâu bò) đã biến màu, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối... tổng cộng hơn 200 kg. Nhân viên nhà xe lập tức tẩu tán tang vật.

Khoảng 8 giờ 50 sáng 11.12, đoàn kiểm tra của Trạm thú y Q.Tân Bình kiểm tra nhà xe Xuân Tùng (678 u Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM), phát hiện xe khách BS 43B-008.53 đang xuống 3 thùng phụ phẩm heo (lòng heo, tai heo, da heo, chân trâu bò) đã biến màu, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối... tổng cộng hơn 200 kg. Nhân viên nhà xe lập tức tẩu tán tang vật.

Nhà xe chở thịt thối hành hung cán bộ thú y
Nhân viên nhà xe tẩu tán tang vật...

Khi ông Dương Hữu Phúc, Phó trạm thú y Q.Tân Bình, ngăn cản không cho tẩu tán thì 5 người của nhà xe này lao vào đánh, rượt đuổi ông Phúc. Đại diện nhà xe Xuân Tùng sau đó đã không làm việc với đoàn kiểm tra, những người đuổi đánh ông Phúc bỏ đi nơi khác. Đoàn kiểm tra đã quyết định tiêu hủy lô hàng, đề nghị UBND P.14, Công an P.14 (Q.Tân Bình) xử lý hành vi hành hung của nhà xe Xuân Tùng.

Nhà xe chở thịt thối hành hung cán bộ thú y
... và rượt đánh cán bộ thú y - Ảnh: H.V

 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng trạm thú y Tân Bình, nhà xe Xuân Tùng liên tục bị phát hiện vận chuyển thịt bẩn, bị xử phạt nhiều lần. Từ ngày 27.11.2013 đến nay, nhà xe này 3 lần bị lập biên bản vi phạm, nhưng đến nay vẫn tái diễn.

H.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.