Lãnh án vì bán thuốc kích dục dỏm

06/12/2013 03:50 GMT+7

Hôm qua, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Châu (49 tuổi, ngụ Q.8) 3 năm tù và 10 triệu đồng về tội 'buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh'.

Dù không có giấy phép kinh doanh, từng bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm nhưng Châu vẫn móc nối với Nghĩa, Dũng, Ty (không rõ lai lịch) để mua các loại thuốc kích dục với giá 20.000 đồng/hộp, sau đó đem về cho vào hộp khác, dán tem nhãn và thuê người đem tiêu thụ.

Ngày 21.1.2013, Công an TP.HCM bắt quả tang người làm của Châu vận chuyển 1.100 vỉ thuốc hiệu Viagra, 800 vỉ Cialis và thuốc kích dục nam nữ không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đồng thời cơ quan chức năng còn thu giữ tại nhà Châu một lượng lớn hàng hóa, tem nhãn; qua giám định số thuốc nói trên là giả, không đạt chất lượng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán trong thời gian qua là 7,7 triệu đồng. Khi bị phát hiện, gia đình Châu đã nộp lại 7,7 triệu đồng tiền lời bất chính.

Lê Nga

>> Bán thuốc dỏm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.