Sập cầu tạm trên QL53

03/12/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay 3.12, công trình cầu tạm cầu Vồng (nối phường 8 với phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã bị sập phần nhịp giữa do một chiếc sơ mi rơ moóc quá tải gây ra.

 Vĩnh Long: Cầu tạm trên QL53 sập vì xe quá tải
Sơ mi rơ moóc lọt thỏm giữa cầu tạm

Nhiều người dân đi đường đã kịp thời thoát nạn.

Tại hiện trường, chiếc sơ mi rơ moóc BKS 51C 091.77 của Công ty vận tải Tấn Phát Đạt (quận Bình Thạnh, TP.HCM), do tài xế Nguyễn Thanh Khoa (32 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông từ TP.HCM về Trà Vinh, đến cầu Vồng thì gặp nạn, nằm lọt thỏm giữa thân cầu tạm.

Tài xế cho biết, xe này là xe thi công công trình (ép cọc bê tông) có tải trọng khoảng 60 tấn, nhưng khi tham gia giao thông không có giấy phép đặc biệt…

Công trình cầu Vồng thuộc dự án mở rộng QL 53 và hiện đang được thi công.

Cầu tạm thiết kế có tải trọng 30 tấn, tốc độ tối đa 10 km/giờ.   


Tuyến đường dẫn lên cầu tạm bị sập bị ách tắc sau sự cố

 
Cơ quan chức năng đang xử lý sự cố tại hiện trường vụ sập cầu sáng 3.12

 

 
Chiếc xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM, có tải trọng 60 tấn trong khi cây cầu có tải trọng chỉ 30 tấn - Ảnh: Thanh Đức

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Xe quá tải làm sập cầu
>> Sập cầu treo tại Sơn La, 13 người bị thương
>> Nỗi lo sập cầu khi vận chuyển bauxite
>> Xe hơn 28 tấn làm sập cầu tải trọng 13 tấn
>> Sập cẩu 1.200 tấn, 3 người tử nạn
>> Sập cầu đang thi công làm 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.