Vụ chìm tàu Heung A Dragon: Nhiều người mở container, trộm tài sản

26/11/2013 11:06 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ leo lên tàu Heung A Dragon (quốc tịch Korea) bị đâm chìm ở Vũng Tàu để mở container trộm tài sản.

>> Vụ chìm tàu Heung A Dragon: Nhiều container chứa chất độc hại
>> Khẩn trương trục vớt 32 container trong vụ chìm tàu

Leo lên tàu chìm mở container trộm tài sản 1
Từ trái qua: Tuấn, Sơn, Xô và Lợi

Khuya 25.11, lực lượng tuần tra kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, khi đến khu vực tàu Heung A Dragon chìm, lực lượng quét đèn lên tàu này thì phát hiện nhiều người đang mở các container trên boong tàu để lấy tài sản.

Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, những người này nhảy xuống biển leo lên một ghe gỗ bỏ chạy về hướng Sao Mai - Bến Đình, P.5, TP.Vũng Tàu.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã báo cho lực lượng Cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tuần tra ở khu vực vùng biển Sao Mai - Bến Đình để đón đầu, chặn bắt.

Leo lên tàu chìm mở container trộm tài sản 2
Tài sản trộm cắp được thu hồi tại Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Leo lên tàu chìm mở container trộm tài sản 3
Tài sản trộm cắp là phụ tùng ô tô 

Sau hơn một giờ truy đuổi, tàu làm nhiệm vụ của Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng tàu Cụm trinh sát số 2 đã vây bắt được ghe gỗ trên.

Lúc này, trên ghe gỗ có 4 người, gồm: Hoàng Ngọc Tuấn (41 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu làm thuyền trưởng), Nguyễn Văn Sơn (53 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Hoàng Văn Xô (24 tuổi, ngụ Nghệ An).

Kiểm tra trên ghe này, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 27 thùng giấy đựng phụ tùng ô tô.

Bốn nghi can khai nhận đã lấy các tài sản trên trong container của tàu Heung A Dragon.

* Khi tổ tuần tra đang đuổi theo ghe gỗ nói trên thì một tổ khác đã bắt giữ Trần Văn Kiều (31 tuổi, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Văn Lâm (41 tuổi, ngụ Nam Định) cũng đang có hành vi trộm tài sản trên tàu Heung A Dragon.

Hai nghi can này khai nhận đi ghe đến tàu Heung A Dragon “vớt” tài sản trong container rơi ra. Do bị sóng lớn đánh chìm ghe nên hai người này phải bơi lên tàu Heung A Dragon, đợi người thân ra cứu.

Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ bàn giao 6 nghi can trên cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Trục vớt container trên tàu Heung A Dragon bị đâm chìm
>> Container trên tàu Heung a Dragon bốc cháy
>> Chưa tìm ra nguyên nhân cháy container trên tàu Heung A Dragon
>> Container trên tàu Heung A Dragon tỏa khói mù mịt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.