NATO 'tập trận' ứng phó tấn công mạng

26/11/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc “tập trận” an ninh mạng lớn nhất từ trước đến nay, với những bài diễn tập ứng phó trước những cuộc tấn công mạng.

Cuộc tập trận an ninh mạng, mang tên “Cyber Coalition 2013”, diễn ra tại trung tâm an ninh mạng NATO tại quốc gia thành viên tổ chức này, Estonia, theo AFP ngày 26.11.

Các bài diễn tập ứng phó những cuộc tấn công mạng sẽ kéo dài trong ba ngày 26-28.11 với sự tham dự của trên 30 quốc gia châu u.

“Những cuộc tấn công mạng là một thực tế diễn ra hằng ngày và chúng ngày càng phức tạp và tinh vi”, AFP dẫn lời ông Jamie Shea, một quan chức NATO chuyên về an ninh mạng cho biết.

Theo AFP, khoảng 400 chuyên gia pháp lý và chuyên gia công nghệ thông tin (IT) cũng như các quan chức chính phủ tham gia cuộc tập trận này.

Phúc Duy

>> Phát hiện phương thức tấn công hàng loạt mới của tin tặc
>> Tin tặc tấn công website cảnh sát, ngân hàng Úc
>> Tin tặc tấn công website Thủ tướng Singapore
>> Tin tặc Syria kiểm soát Facebook, Twitter của tổng thống Mỹ?
>> Mạng Bộ Ngoại giao Hy Lạp bị tin tặc tấn công
>> 3 triệu tài khoản Adobe bị tin tặc kiểm soát
>> Mỹ truy tố 13 tin tặc Anonymous khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.