Đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân

26/11/2013 02:20 GMT+7

Bộ GTVT chiều 25.11 cho biết đề án “Phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn ở VN” đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Đáng chú ý, trong đề án Bộ GTVT đề nghị thực hiện phân luồng và kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên một số tuyến phố theo giờ nhất định trong ngày và ngày nhất định trong tuần.

 Áp dụng nhiều mức thu phí trông giữ phương tiện cơ giới theo hướng giảm dần từ trung tâm ra bên ngoài, tăng dần theo mật độ giao thông... Tuy nhiên, Bộ GTVT sẽ không trực tiếp xây dựng đề án cụ thể mà đề xuất giao HĐND, UBND 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.4.2014.

Mai Hà

>> Bỏ đề án hạn chế xe cá nhân
>> Không thu phí hạn chế xe cá nhân
>> Loay hoay hạn chế xe cá nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.