Ấn Độ huấn luyện hơn 500 thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam

25/11/2013 03:45 GMT+7

Hải quân Ấn Độ vừa bắt đầu chương trình huấn luyện cho hơn 500 thủy thủ Việt Nam về khả năng vận hành tàu ngầm và tác chiến dưới nước. “Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony vừa hứa hỗ trợ Việt Nam xây dựng khả năng cho các lực lượng vũ trang của nước này.

Hàng trăm sĩ quan và thủy thủ Việt Nam cùng phiên dịch viên đã có mặt tại thành phố cảng Visakhapatnam. Hơn 500 thủy thủ Việt Nam sẽ được hải quân Ấn Độ huấn luyện”, tờ The Times of India dẫn lời một số quan chức quốc phòng Ấn Độ cho hay. Chương trình huấn luyện thủy thủ Việt Nam diễn ra tại Trường tàu ngầm INS Satavahana được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến ở Visakhapatnam. Theo giới quan sát, hải quân Ấn Độ đã có kinh nghiệm sử dụng 10 chiếc tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất từ giữa thập niên 1980 nên sẽ có thể hỗ trợ hữu hiệu thủy thủ Việt Nam nâng cao khả năng vận hành các tàu Kilo mới đặt mua. Ngoài ra, một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho The Times of India hay nước này sẽ chuyển giao cho Việt Nam 4 tàu tuần tra xa bờ trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD hỗ trợ mua sắm quốc phòng.

 Minh Trung

>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ
>> Tổng Bí thư hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar
>> Ấn Độ triển khai 80.000 quân ở biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.