Tin tặc tấn công website cảnh sát, ngân hàng Úc

21/11/2013 09:47 GMT+7

(TNO) Các website của Cảnh sát Liên bang Úc và Ngân hàng Dự trữ Úc vừa bị tin tặc tấn công.

(TNO) Các website của Cảnh sát Liên bang Úc và Ngân hàng Dự trữ Úc vừa bị tin tặc tấn công.

Cảnh sát Liên bang Úc gọi vụ tấn công mạng này là 'vô trách nhiệm' và tuyên bố thủ phạm sẽ bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật, theo AFP ngày 21.11.

Website của Cảnh sát Liên bang Úc bị đánh sập vào sáng 21.11, còn website của Ngân hàng Dự trữ Úc bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) kể từ ngày 19.11, làm ảnh hưởng đến tốc độ truy cập vào website này.

Cảnh sát Liên bang Úc đang truy tìm những tin tặc đứng sau vụ tấn công.

Một thành viên nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous, thuộc 'chi nhánh' Indonesia, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Hôm 4.11, nhóm tin tặc ở Indonesia tuyên bố đã tiến hành một vụ tấn công mạng, làm thay đổi giao diện của hơn 170 website khắp nước Úc, nhằm trả đũa việc Úc bí mật do thám, nghe lén điện thoại các nước châu Á.

Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono, ngày 20.11, cũng tuyên bố Indonesia tạm thời ngừng hợp tác tình báo và quân sự với Úc, sau vụ bê bối nghe lén của tình báo Úc.

Phúc Duy

>> Anonymous tấn công trên 170 website ở Úc
>> Indonesia tạm thời ngừng hợp tác tình báo và quân sự với Úc
>> Mỹ truy tố 13 tin tặc Anonymous khét tiếng
>> Anonymous "thúc thủ" trước Triều Tiên
>> Bê bối nghe lén tiếp tục lan rộng
>> Tình báo châu u 'cấu kết' nghe lén
>> Snowden đồng ý giúp Đức điều tra vụ Mỹ nghe lén

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.