Cần hơn 840 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

21/11/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng 21.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây nguyên cho biết, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Định vừa đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ hơn 840 tỉ đồng cùng nhiều cơ số thuốc, con giống và gạo để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ vừa qua.


Nhà cửa, tài sản người dân trôi theo mưa lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Tính đến 19 giờ ngày 20.11, các tỉnh thành đã hết ngập, chỉ còn một số tuyến đường giao thông thuộc huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, hư hỏng nên việc đi lại còn khó khăn.

Con số người chết do mưa lũ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã tăng lên 43 người. Hiện vẫn còn bốn người mất tích tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 418 căn nhà sập đổ, 1.649 nhà tốc mái, hư hại và ngập 423.359 nhà cùng 1.517 ha lúa, 4.521 ha hoa màu.

Do đó, để có điều kiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, các địa phương kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ khẩn cấp.

Trong đó, Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ 100 tỉ đồng xây 10 km kè ven sông Túy Loan, Cu Đê và Vĩnh Điện, khắc phục sạt lở đường giao thông, công trình thủy lợi và mở rộng hệ thống nước sạch nông thôn huyện Hòa Vang.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn cần hỗ trợ 100 cơ số thuốc dự phòng, một tấn Chloramin B 25% và 500.000 viên Chloramin B để xử lý môi trường sau lũ, 20.000 lít Bencocid tiêu độc, khử trùng phòng dịch bệnh động vật, 30.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 80.000 liều vắc xin dịch tả lợn, 100 tấn giống lúa ngắn ngày.

Quảng Nam đề xuất được hỗ trợ 90 tỉ đồng để sửa chữa trường học, trạm xá, mua giống cây trồng vụ Đông Xuân, hóa chất xử lý môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh gia súc gia cầm, khắc phục các công trình thủy lợi, giao thông, điện… cùng 100 cơ số thuốc dự phòng, hai tấn Chloramin B để xử lý nước uống vùng ngập lụt.

Về lâu dài, Quảng Nam đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ xảy ra sự cố như Chấn Sơn, Đập Đá, Bình Hòa.

Quảng Ngãi, địa phương thiệt hại nặng nề nhất sau đợt lũ vừa qua cần hỗ trợ 350 tỉ đồng giải quyết thiệt hại dân sinh và cơ sở hạ tầng thiết yếu, 2.000 tấn gạo, 100 cơ số thuốc, năm tấn Chloramin B, 100.000 viên Aquatab, 2.000 lít Bencocid cùng 800 tấn giống.

Bình Định cũng cần 267 tỉ đồng để cứu trợ cho nhân dân vùng thiên tai, khôi phục đường giao thông, điện nước, giống lúa, công trình thủy lợi, vắc xin gia súc gia cầm… 

Nguyễn Tú

>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ
>> Mùa lũ ở vùng đất núi
>> Liều mình trong mưa lũ
>> Chợ 'ma' mùa lũ
>> Quảng Bình: 7 người chết do mưa lũ, lốc xoáy
>> Núi nứt sau mưa lũ
>> Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến giao thông tại Bình Định
>> Chống chọi với mưa lũ
>> Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh
>> Đắk Lắk: Mưa lũ làm trôi 11 nhà dân
>> Nguy cơ mất an toàn đập thủy điện do mưa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.