Ấn Độ triển khai 80.000 quân ở biên giới

21/11/2013 03:20 GMT+7

Theo tờ The New Indian Express hôm qua, Ấn Độ bắt đầu xúc tiến việc thành lập một quân đoàn tấn công miền núi mới, nâng lực lượng tại khu vực biên giới phía bắc nước này lên 80.000 binh sĩ.

Mang tên Quân đoàn 17, đơn vị mới bao gồm 2 lữ đoàn bộ binh và 2 lữ đoàn thiết giáp. Sau khi được thành lập và có sự hỗ trợ của các trung đoàn thiết giáp, bộ binh đóng tại Ladakh, Sikkim và Uttarakhand, Quân đoàn 17 sẽ bảo đảm Ấn Độ có được khả năng đối phó hiệu quả với một cuộc tấn công từ bên kia biên giới.

Hiện nay, tình hình tại khu vực biên giới của Ấn đang tương đối căng thẳng do tranh chấp chủ quyền giữa nước này với các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, tờ The Times of India đưa tin Ấn Độ còn dự định xây 14 tuyến đường sắt chiến lược gần biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển quân.

Trùng Quang

>> Có tàu sân bay từ Nga, Ấn Độ gia tăng sức mạnh trước Trung Quốc
>> Cận cảnh tàu sân bay 2,3 tỉ USD của Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.