Cứu sống 3 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu

19/11/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Chiều 19.11, tin từ Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, tàu cứu hộ của cơ quan này vừa cứu 3 ngư dân Nghệ An trên chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm ở vùng biển vịnh Bắc Bộ vào bờ an toàn.

(TNO) Chiều 19.11, tin từ Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, tàu cứu hộ của cơ quan này vừa cứu 3 ngư dân Nghệ An trên chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm ở vùng biển vịnh Bắc Bộ vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 18.11, tàu cá mang số hiệu HT 1018 TS của ông Đặng Văn Luận (38 tuổi, thuyền trưởng) cùng hai thuyền viên Nguyễn Văn Bảy (44 tuổi), Nguyễn Tài Đức (30 tuổi), cả ba cùng trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị sóng đánh chìm tại vùng biển phía tây bắc đảo Hòn Ngư (Nghệ An).

Nhận được tin báo, Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều tàu cứu hộ 1014 của đơn vị này cùng 12 chiếc sĩ lên đường làm nhiệm vụ, tiếp cận vị trí tàu bị nạn.

Tại hiện trường, thấy 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển, bấu víu vào 3 chiếc can nhựa để bảo tồn mạng sống, các chiến sĩ Cảnh sát biển đã cứu hộ, đưa những người gặp nạn lên tàu 1014 đồng thời tổ chức sơ cứu.

Đến 10 giờ sáng 19.11, sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định.

Nguyên Dũng

>> Mười ngư dân bị mất tích trên biển
>> Nhiều ngư dân gặp nạn
>> Một ngư dân Bình Định rơi xuống biển
>> 350 tàu cá, 4.616 ngư dân đang trong vùng nguy hiểm
>> 13 ngư dân trôi dạt trong vùng biển nguy hiểm
>> Hỗ trợ gia đình 14 ngư dân mất tích trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.