Lốc tàn phá phần lớn nước Mỹ

19/11/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua, khu vực trung tây và rìa phía đông của Mỹ hứng hàng chục trận lốc xoáy trái mùa với thiệt hại trên diện rộng ở các bang Michigan, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Indiana,... và phía đông New York.

 Lốc tàn phá phần lớn nước Mỹ
Lốc xoáy quét qua bang Illinois gây thiệt hại nặng nề - Ảnh: New York Daily News

Theo BBC, ít nhất 6 người thiệt mạng, vài trăm người bị thương và một số người được cho là đang kẹt trong các tòa nhà. Phần lớn thương vong xảy ra ở bang Illinois. Lốc xoáy cũng đã san bằng nhiều ngôi nhà, phá hủy các trang trại, quật ngã cây cối và các đường dây điện, viễn thông. Tờ The New York Times dẫn lời giới chức cho biết 230 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago. Theo Cơ quan Thời tiết Mỹ, tổng cộng khoảng 53 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lốc xoáy. Hôm qua, những cơn vòi rồng tiếp tục di chuyển về phía đông bắc và hướng ra biển với tốc độ 111 km/giờ.

Trùng Quang

>> Lốc xoáy tàn phá nước Mỹ, ít nhất 5 người chết
>> Nước Mỹ thoát hiểm vào phút chót
>> Nước Mỹ sẽ ra sao khi chính phủ đóng cửa?
>> Nước Mỹ thay đổi từ đó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.