Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí Syria

17/11/2013 00:31 GMT+7

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) hôm qua đã thông qua kế hoạch chi tiết để tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm 2014.

Theo kế hoạch, vũ khí hóa học của Syria sẽ được vận chuyển ra ngoài lãnh thổ nước này để tiêu hủy trước ngày 30.6.2014. Những chất hóa học nguy hiểm nhất sẽ chuyển ra ngoài Syria trước ngày 31.12. Ngoài ra, các cơ sở vũ khí hóa học ở Syria sẽ dần bị phá hủy từ ngày 15.12 đến 15.3.2014, theo Reuters.

Trước đó, Albania đã từ chối đề nghị chủ trì việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Do vậy, hiện vẫn chưa rõ vũ khí hóa học của Syria sẽ được đưa đến đâu để tiêu hủy.

Pháp và Bỉ hiện có tên trong danh sách những nước có thể trở thành nơi tiêu hủy hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học của Syria.

Danh Toại

>> Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán
>> Nội chiến Syria có thể kết thúc trong vòng 2 tuần?
>> Iran sẽ chiêu dụ chiến binh nước ngoài rút khỏi Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.