Cận cảnh tàu sân bay 2,3 tỉ USD của Ấn Độ

17/11/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 16.11, Nga đã bàn giao cho Ấn Độ tàu sân bay trị giá 2,3 tỉ USD. Đây vốn là tàu Đô đốc Gorshkov có từ thời Liên Xô được Nga tân trang lại và Ấn Độ đã đổi tên thành tàu sân bay INS Vikramaditya.

>> Có tàu sân bay từ Nga, Ấn Độ gia tăng sức mạnh trước Trung Quốc

Được biết, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua chiếc tàu sân bay nói trên hồi năm 2004 sau một thập niên đàm phán.

Tàu này ban đầu được Nga đồng ý giao vào năm 2009, nhưng liên tục bị trì hoãn cho đến năm 2012, theo một thỏa thuận mới được ký kết giữa hai bên.

Việc giao tàu sau đó tiếp tục bị trì hoãn thêm một năm.

Sau đây là chùm ảnh về tàu sân bay mà Ấn Độ đã chờ đợi để có được trong suốt 9 năm qua.


INS Vikramaditya, tiền thân là tàu Đô đốc Gorshkov của Liên Xô, đang neo đậu tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk - Ảnh: defenceforumindia.com 


Tàu đã được tân trang, nâng cấp lại - Ảnh: defenceforumindia.com


Trên bong tàu sân bay INS Vikramaditya. Con tàu có độ choán nước 45.000 tấn này dài 284 m, có khả năng chở theo chiến đấu cơ MiG-29K, cùng mẫu trực thăng trinh sát và chống tàu ngầm Kamov 31 và Kamov 28 - Ảnh: India Today 


Trong quá trình sửa chữa và hiện đại hóa, INS Vikramaditya có boong mới và sân chạy đà cho máy bay chiến đấu cất cánh với góc hạ 14 độ - Ảnh: India Today 


Ảnh: world-defece-review.blogspot.com 


Ảnh: defenceforumindia.com 


MiG-29K cất cánh từ tàu sân bay INS Vikramaditya trong quá trình thử nghiệm chạy trên biển biển - Ảnh: defenceforumindia.com 


Một chiến đấu cơ MiG-29K đang hạ cánh trong quá trình thử nghiệm chạy trên biển - Ảnh: defenceforumindia.com 


Xịt nước rửa tàu trong quá trình thử nghiệm chạy trên biển - Ảnh: defenceforumindia.com 


Ảnh: India Today 


Bên trong phòng điều khiển - Ảnh: India Today 


INS Vikramaditya có thể chứa tối đa 30 máy bay - Ảnh: India Today  


Lối đi bên trong con tàu - Ảnh: India Today 


Một chiếc tiêm kích MiG-29K trên tàu INS Vikramaditya - Ảnh: India Today 


Việc Ấn Độ mua tàu sân bay từ Nga cho thấy New Delhi đang gia tăng đối đầu với Trung Quốc, tờ The Guardian (Anh) nhận định ngày 16.11 - Ảnh: world-defece-review.blogspot.com

Hoàng Uy

>> Ấn Độ phái tàu chiến hộ tống tàu sân bay INS Vikramaditya
>> Việt Nam là cột trụ chính trong chính sách Hướng Đông của Ấn Độ
>> Hé lộ chân tướng nạn hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ
>> Ấn Độ không đạt được thỏa thuận xây lò hạt nhân với Nga  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.