Hàng trăm hành khách mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh do sạt lở

16/11/2013 10:10 GMT+7

(TNO) Sau nhiều giờ huy động tối đa lực lượng để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Quảng Nam, sáng nay hàng trăm hành khách mới được “giải thoát” sau một đêm mắc kẹt tại đây.

 
San ủi để giải tỏa điểm sạt lở gây ách tắc giao thông ở miền núi Quảng Nam - Ảnh: A Lăng Ngước

Khoảng 8 giờ sáng 16.11, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Phước Sơn (Quảng Nam), mới được thông tuyến sau khi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Phước Sơn huy động lực lượng, phương tiện san ủi hàng trăm khối đất đá sạt lở tràn ra mặt đường.

Đây là hậu quả của đợt mưa lớn từ chiều tối 15.11.

Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh có nhiều điểm sạt lở tại các vị trí: Km 1403+600, Km 1385+400, Km 1363+600…, bắt đầu bị ách tắc từ lúc 11 giờ chiều 15.11 đến tận sáng nay.

Vụ ách tắc khiến hàng trăm hành khách trên các chuyến xe đường dài đã phải trải qua một đêm lo lắng. Các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn… tại địa bàn huyện Phước Sơn đã “cháy” phòng cho thuê, nhiều hành khách thậm chí phải nghỉ tạm tại các quán cà phê chờ đến sáng.

Sau 6 giờ liên tục san ủi, từ 8 giờ sáng nay 200 phương tiện mới bắt đầu di chuyển thoát khỏi khu vực sạt lở.

Trong khi đó, đến gần trưa nay tuyến đường đi 5 xã vùng cao của Phước Sơn vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Tuyến đường 14E tại điểm tiếp giáp với huyện Phước Sơn cũng bị ngập cục bộ tại thôn 2, thôn 4 xã Phước Hiệp; thôn 5, thôn 6 xã Phước Hòa; các phương tiện vẫn chưa lưu thông được.

H.X.Huỳnh

>> Hàng trăm người mắc kẹt ở tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt do sạt lở
>> Đường sạt lở nghiêm trọng, lũ tràn hồ chứa
>> Kè biển Cửa Đại lại sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.