Ước tính Philippines thiệt hại khoảng 25% sản lượng lương thực

11/11/2013 00:25 GMT+7

(TNO) Đêm 10.11, giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết ông vừa liên lạc được với các đồng nghiệp tại Viện lúa quốc tế IRRI, Los Banos, Philippines.


Thành phố Tacloban hoang tàn sau khi hứng siêu bão Hải Yến - Ảnh: AFP

Được biết, siêu bão Hải Yến không đi qua vùng này nên không bị ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, các tỉnh miền Trung thì thiệt hại quá nặng nề khi vụ lúa đang đến thời kỳ thu hoạch.

Các chuyên gia IRRI dự đoán khoảng 25% sản lượng lương thực của nước này, tương đương 1,5 - 2 triệu tấn, bị thiệt hại. Chính phủ Philippines dự kiến sẽ mua lúa của nông dân để tạm trữ, trong khi Cục Lương thực quốc gia đã được lệnh phải đảm bảo đủ gạo với giá rẻ cho vùng bị thiên tai.

Giáo sư Võ Tòng Xuân cho biết với chính sách tự túc lương thực của chính phủ Philippines đã làm cho giá lúa ở nước này tăng vọt trong mấy tháng gần đây. Gạo thường giá khoảng 13.000 đồng/kg, gạo ngon cơm giá 18.000 đồng/kg.

Các chuyên gia IRRI lo ngại với sự tàn phá của siêu bão Hải Yến, Philippines sẽ phải nhập gạo giá rẻ để kéo giá gạo trong nước xuống thấp.

Thiện Tâm

>> Kinh hoàng nạn cướp bóc, giành giật thức ăn để sinh tồn tại Philippines
>> 10 thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất Philippines
>> Siêu bão Hải Yến: Tổng thống Philippines chỉ trích chính quyền Tacloban
>> Cảnh sát Philippines tăng cường lực lượng chống hôi của sau siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến ập xuống Philippines như ngày tận thế 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.