Philippines có nguy cơ hứng bão mới

11/11/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) dự báo Philippines có thể tiếp tục hứng chịu một cơn bão mới với tên gọi Zoraida trong hai ngày 13, 14.11.

Vào ngày 10.11, chuyên gia khí tượng của PAGASA, ông Jori Loiz, cho biết một đám mây bão đã hình thành tại Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, theo tờ Philippine Star ngày 10.11.

“Chúng tôi sẽ phải tiếp tục quan sát đám mây này trong vòng 2 - 3 ngày tới”, ông Loiz cho biết.

Nếu đám mây này phát triển thành áp thấp nhiệt đới, nó có thể biến thành cơn bão thứ 25 ập vào Philippines trong năm 2013 và sẽ được đặt tên là bão Zoraida.

Theo dự báo của PAGASA và trang Accuweather.com đưa ra hôm nay 11.11, dự kiến bão Zoraida sẽ ập đến thành phố Tagbilaran trên đảo Bohol vào ngày 13.11, sang ngày 14.11 di chuyển đến Coron và Palawan.

Dự báo, hướng di chuyển của Zoraida giống như siêu bão Hải Yến.

Mặc dù Zoraida sẽ không mạnh như Hải Yến, nhưng những cơn mưa lớn với sức gió dự báo khoảng 55 km/giờ sẽ gây cản trở công tác viện trợ và cứu hộ nạn nhân siêu bão Hải Yến.

Hải Yến là cơn bão mạnh nhất năm 2013 cho đến thời điểm này và là một trong bốn siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại, có sức gió lên đến 314 km/giờ và giật đến 379 km/giờ đã hoành hành tại Philippines trong ngày 8.11.

Hải Yến là cơn bão thứ 24 ập vào Philippines trong năm 2013.

Phúc Duy

>> Biển Đông sắp có một cơn bão mới
>> Sau siêu bão, Philippines có thể sớm đối mặt với một cơn bão mới
>> Ước tính Philippines thiệt hại khoảng 25% sản lượng lương thực
>> Kinh hoàng nạn cướp bóc, giành giật thức ăn để sinh tồn tại Philippines
>> Cảnh sát Philippines tăng cường lực lượng chống hôi của sau siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến ập xuống Philippines như ngày tận thế
>> Hải Yến có thể là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.