Mexico giải thoát 61 người bị bắt cóc gần biên giới với Mỹ

09/11/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Giới chức Mexico ngày 8.11 cho biết các lực lượng an ninh nước này vừa giải thoát 61 nạn nhân bị bắt cóc thuộc nhiều quốc tịch khác nhau ở thành phố biên giới phía bắc Reynosa, theo hãng tin AP.

Mexico giải thoát 61 người bị bắt cóc gần biên giới với Mỹ
Lực lượng an ninh Mexico luôn phải đối phó với những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc - Ảnh: Reuters   

Phát ngôn viên chính phủ Eduardo Sanchez cho biết 4 người bị tình nghi thực hiện vụ bắt cóc đã bị bắt giữ trong những cuộc bố ráp tại nhiều ngôi nhà ở Reynosa hôm 7.11. Thành phố Reynosa, thuộc bang Tamaulipas, nằm đối diện qua biên giới với thành phố McAllen của bang Texas (Mỹ).

Các nghi can có thể phải chịu án tù đến 36 năm nếu bị kết tội, theo hãng tin Reuters.

Ông Sanchez nói các nạn nhân được giải thoát bao gồm 27 người Honduras, 20 người El Salvador, 7 người Mexico, 3 người Guatemala, 3 người Nicaragua và 1 người Mỹ. Ba trong số các nạn nhân là trẻ em.

Quan chức Mexico cho biết một tập đoàn buôn lậu ma túy đã đứng sau các vụ bắt cóc này nhưng từ chối tiết lộ thông tin cụ thể.

Trước đây, các tập đoàn buôn lậu ma túy thường xuyên bắt cóc những người nhập cư Trung Mỹ tìm cách đến Mỹ. Thường những kẻ bắt cóc gọi điện cho thân nhân nạn nhân ở Mỹ để đòi tiền chuộc để đổi lấy tự do cho các nạn nhân.

Nhưng việc bắt cóc người Mỹ lâu nay là chuyện hiếm.

Trùng Quang

>> Venezuela bắn hạ máy bay Mexico
>> Siêu đường hầm ma túy Mỹ - Mexico
>> Tổng thống Mexico kêu gọi người dân tập thể dục
>> Phát hiện 'siêu đường hầm' ma túy ở biên giới Mỹ - Mexico
>> Pháp, Mexico nổi giận vì bị Mỹ do thám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.