Cháy nhà hàng trong lúc chủ đi trú siêu bão Hải Yến

09/11/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát PCCC Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng huy động 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ kịp thời khống chế vụ cháy nhà hàng trên đường Hoàng Sa khi chủ đi trú bão.

(TNO) Phòng Cảnh sát PCCC Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng huy động 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ kịp thời khống chế vụ cháy nhà hàng trên đường Hoàng Sa khi chủ nhà đi trú bão.


Khoảng 9 giờ 25 phút sáng 9.11, Nhà hàng K.P trên đường Hoàng Sa (Q.Sơn Trà) do chị Lê Hoàng Tú Diễm (25 tuổi) làm chủ bất ngờ bốc cháy.

Vị trí phát hỏa từ dãy nhà hàng mái tranh, trụ gỗ phía sau nên ngọn lửa lan nhanh.

 
Vụ cháy xảy ra khi chủ nhà di tản tránh bão Hải Yến

Trước đó, sáng cùng ngày, quản lý và nhân viên sau khi chèn chống nhà hàng để ứng phó siêu bão Hải Yến đã di tản đến nơi an toàn.

Rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một nhân viên trực bão nên kịp báo lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa, giảm thiểu thiệt hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cháy nhà do rò rỉ khí gas
>> Cháy nhà, 5 người thoát nạn
>> Cháy nhà máy ở Ấn Độ, 6 người chết thảm
>> Cháy nhà, con chết, mẹ nguy kịch
>> Công ty Diana lên tiếng về vụ cháy nhà máy ở Bắc Ninh
>> Cháy nhà Lang cuối cùng của người Mường
>> Cháy nhà, một cụ già mắc kẹt
>> Cháy nhà trong đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.