Quảng Ngãi: Lốc xoáy, lũ quét, 2 người mất tích

08/11/2013 02:03 GMT+7

Tối 6.11, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy lớn bất ngờ quét qua địa bàn các xã Hành Đức, Hành Minh, Hành Nhân, H.Nghĩa Hành và xã Đức Phong, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) làm 61 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, hàng loạt cây cối và nhiều diện tích mía bị đổ ngã, 1 người dân ở xã Hành Đức bị thương.

Sáng 7.11, chính quyền các xã huy động lực lượng xung kích giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Cùng thời điểm, tại xã Sơn Bao (H.Sơn Hà) và xã Sơn Dung (H.Sơn Tây) xuất hiện lũ quét cuốn 2 người mất tích, đến chiều qua vẫn chưa tìm được thi thể. Hai nạn nhân là thầy giáo Võ Văn Tùng (46 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao) bị nước lũ cuốn trôi tại cống Nước Trâu, thôn Pà Rang, xã Sơn Bao và anh Nguyễn Đức Cảnh (27 tuổi, quê Phú Thọ, công nhân Công ty Sông Đà 10.2), khi đang kiểm tra hầm phụ số 2 thuộc dự án thủy điện Đăkđrinh. Lũ quét cũng cuốn trôi một số thiết bị máy móc của Công ty Sông Đà 10.2 và một đoạn tường rào của Trường THCS dân tộc nội trú H.Sơn Tây; một số tuyến giao thông trên địa bàn H.Sơn Tây bị sạt lở nghiêm trọng. Ngay trong đêm 6.11, UBND H.Sơn Tây huy động lực lượng di dời các hộ dân ở xã Sơn Dung đến nơi ở an toàn.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.