Cứu sống bé gái ngạt nước do té ao

08/11/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 8.11, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, khoa vừa cấp cứu thành công một bé gái bị ngạt nước do té ao.

Đó là bé N.T.C.V (14 tháng tuổi, ở Long An) được chuyển lên từ BV địa phương.

Theo người nhà bé V., khi mẹ bé đang nấu ăn dưới bếp, V. đi chập chững ra ngoài sân đến ao nước trước nhà rồi bị té xuống ao.

Vài phút sau, quan sát không thấy bé đâu nên mẹ bé chạy đi tìm thì thấy đang nằm trong ao. Khi được mẹ đưa lên thì bé đã tím tái, không thở.

Người nhà tiến hành hô hấp nhân tạo giúp bé thở lại được và chuyển đến BV địa phương sơ cứu.

Khi chuyển lên BV Nhi đồng 1, bé V. trong tình trạng hôn mê, gồng chi, thở yếu. Các bác sĩ chụp X-quang phổi phát hiện bé bị viêm phổi lan tỏa hai bên do hít nước dơ sình bùn. Ngay sau đó, V. được đặt nội khí quản thở máy, chống co giật, chống phù não, dùng kháng sinh.

Sau gần 1 tuần điều trị, bé đã qua cơn nguy kịch, được cai máy thở và đã tỉnh táo.

Bác sĩ Tiến lưu ý, trẻ dưới 3 tuổi cần được người lớn trông coi thường xuyên, không lơ là để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra như trường hợp trên.

Ngoài ra, bác sĩ Tiến cũng cho hay, trong hai tháng qua BV Nhi đồng 1 đã tiếp nhận gần 10 trường hợp trẻ bị đuối nước.

Hà Minh

>> Đồng Tháp: Đầu tư 8 tỉ chống... trẻ đuối nước
>> Cứu sống 6 trẻ đuối nước
>> Một công nhân chết do ngạt nước
>> TP Hồ Chí Minh: Nhiều trẻ nhập viện vì ngạt nước trong nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.