Vụ vỡ nợ của đại gia thủy sản Phương Nam: Khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ ngân hàng

06/11/2013 17:19 GMT+7

(TNO) Liên quan vụ vỡ nợ của đại gia thủy sản Phương Nam (Sóc Trăng), ngày 6.11, công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm nhiều cán bộ ngân hàng ở ĐBSCL.

(TNO) Liên quan vụ vỡ nợ của đại gia thủy sản Phương Nam (Sóc Trăng), ngày 6.11, công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm nhiều cán bộ ngân hàng ở ĐBSCL.

Theo thượng tá Dương Trung Trực, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bạc Liêu, ngày 6.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48B) Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi, Giám đốc Ngân hàng thương mại CP An Bình, Chi nhánh Bạc Liêu) về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, công an còn tạm giam cấp dưới ông Sơn là Võ Văn Trương, Trưởng phòng quan hệ khách hàng, cùng với hành vi trên.

Đồng thời, C48B đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Sơn, ông Trương, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ông Sơn và ông Trương có liên quan trực tiếp đến việc giải ngân cho Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, trụ sở tại P.7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) vay vốn.

Mặc dù tài sản thế chấp không có giá trị (tài sản ảo), nhưng ông Sơn vẫn ký duyệt cho vay 80 tỉ đồng. Sau nhiều năm cho vay, Công ty Phương Nam hoạt động thua lỗ, ngân hàng không thể thu hồi nợ.

Chiều cùng ngày, công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều cán bộ ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Có thêm 7 lãnh đạo và cán bộ ngân hàng bị bắt tạm giam, hoặc bị khởi tố cho tại ngoại, gồm: bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó giám đốc Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Sóc Trăng; ông Lâm Quốc Tuấn, Trưởng phòng quan hệ khách hàng; cùng 3 cán bộ tín dụng cấp dưới của bà Dung. Tại Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Sóc Trăng, có hai cán bộ bị khởi tố gồm: Lưu Quốc Cường (Phó giám đốc) và Lê Việt Thắng (Trưởng phòng quan hệ khách hàng).

Các cán bộ bị bắt giam cùng hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Vụ vỡ nợ của đại gia thủy sản Phương Nam: Khởi tố 3 cán bộ ngân hàng
>> Tái cơ cấu Công ty thủy sản Phương Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.