Một nữ sinh treo cổ tự tử

06/11/2013 11:02 GMT+7

(TNO) Sáng 6.11, Công an xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam, cho biết nguyên nhân nữ sinh H. (18 tuổi, trú thôn Trà Đông, xã Duy Vinh) tự tử là do mắc chứng trầm cảm kéo dài.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5.11, em gái của H. đi học về thì phát hiện chị treo cổ trong phòng.

Do người lớn trong nhà đều đi làm nên không kịp đưa H. đi cấp cứu nên H. đã tử vong sau đó.

H. đang là sinh viên năm 1, Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Theo bạn bè, từ đầu năm học đến nay H. ít đến lớp và từng tâm sự muốn nghỉ học vì chuyện gia đình.

Công an xã Duy Vinh cho hay H. đã mắc chứng trầm cảm từ cấp 3, được gia đình động viên và tạo điều kiện học tập.

Tuy nhiên sau khi đậu đại học thì H. gặp nhiều khó khăn trong quá trình trọ học, sinh hoạt nên thường xuyên nghỉ học.

Trước khi về nhà tự tử, H. nói với bạn bè là đi thăm người thân.

Nguyễn Tú - Văn An

>> Tự tử bằng thuốc trừ sâu
>> Vào trường tìm người yêu rồi nhảy lầu tự tử
>> Một giám đốc treo cổ tự vẫn
>> Treo cổ trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.