Khẩn cấp cứu hai tàu cá trôi dạt trên biển

06/11/2013 19:05 GMT+7

(TNO) Tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết toàn tỉnh hiện có 214 tàu thuyền và trên 1.000 ngư dân đánh bắt hải sản trên biển đã tìm được nơi trú ẩn an toàn. Riêng hai tàu cá đang trôi dạt trên biển đang được các đơn vị cứu hộ tiến hành ứng cứu.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 25 phút ngày 6.11, Bộ đội biên phòng Khánh Hòa nhận tin tàu cá KH 96778 do Trần Ngọc Báu (33 tuổi, trú Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, do gặp sự cố nên phương tiện đang thả trôi tự do tại tọa độ 07o46’N-108o48’E, hướng trôi 210o, tốc độ trôi 01 hải lý/giờ.

Cùng ngày, lúc 7 giờ sáng, Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhận thông tin tàu cá KH-96761 do ông Dương Đực (trú P.Xương Huân, TP.Nha Trang) làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 11 thuyền viên, bị hỏng máy và trôi dạt tại tọa độ 06o42’N-109o16’E, hướng trôi 10o. Hiện công tác cứu hộ hai tàu gặp nạn vẫn đang được triển khai.

Cũng tại Khánh Hòa, trong chiều tối 6.11, lượng mưa và gió đã mạnh lên nhưng không đáng kể, du khách vẫn dạo chơi dọc công viên bờ biển Nha Trang. Để tránh những rủi ro do bão, các ngành chức năng TP.Nha Trang đã tiến hành vận động gần 4.000 hộ dân nuôi lồng bè trên vịnh Nha Trang di dời đến nơi an toàn, tránh bão.

Chiều cùng ngày, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo cho toàn học sinh của tỉnh nghỉ học đến khi áp thấp nhiệt đới tan.  

Hiền Lương

>> 5 tàu cá hỏng máy trên đường chạy tránh áp thấp nhiệt đới
>> Tàu cá bị nạn khi chạy bão số 12 đã cập bờ an toàn
>> Vụ Luồng lạch bồi lấp, tàu cá nằm bờ: Chi trả thiệt hại cho ngư dân
>> Hỗ trợ tàu cá, ngư cụ cho ngư dân
>> Tàu cá trôi dạt trên đường tránh bão số 12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.