Triều Tiên xác nhận vụ tàu săn ngầm chìm

05/11/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng xác nhận vụ một tàu chiến của nước này bị chìm hồi tháng 10.2013, làm thiệt mạng nhiều thủy thủ.

(TNO) Ngày 5.11, CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng xác nhận vụ một tàu chiến của nước này bị chìm hồi tháng 10.2013, làm thiệt mạng nhiều thủy thủ.

>> Bí ẩn vụ 30 lính hải quân Triều Tiên 'chết trận

BBC ngày 5.11 dẫn bản tin của thông tấn xã KCNA (Triều Tiên) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi viếng phần mộ của một nhóm thủy thủ thuộc “tàu săn tàu ngầm số 233”.

Hình ảnh từ KCNA cho thấy ông Kim thăm các ngôi mộ với dòng chữ ghi ngày mất trên tấm bia là vào ngày 13.10.2013.

“Tàu săn tàu ngầm số 233 bị chìm khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào giữa tháng 10”, KCNA cho hay.

Báo chí Hàn Quốc dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết nguyên nhân gây chìm tàu là do chiếc tàu đã quá cũ.

Báo Hàn Quốc cũng cho biết vụ việc diễn ra tại một cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên.

Hoàng Uy

>> Iran, Triều Tiên bắt tay phát triển hạt nhân và tên lửa
>> Nghị sĩ Hàn Quốc vượt biên giới qua Triều Tiên
>> Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa mới?
>> Hàn Quốc cứu và trao trả tàu cá cho Triều Tiên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.