Bộ Y tế phối hợp với báo chí kiểm soát y đức

05/11/2013 03:20 GMT+7

Ngày 4.11, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 30.000 phòng khám tư. Các đợt thanh tra gần đây đã phát hiện các vi phạm tại y tế tư nhân: hành nghề quá phạm vi cho phép, bác sĩ hành nghề không phép, không niêm yết giá, quảng bá quá phạm vi hành nghề. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết nhiều bác sĩ, bệnh viện công làm ngoài giờ tại phòng khám tư hoặc mở phòng khám ngoài giờ không thực hiện đầy đủ các quy định về cấp phép.

Theo Bộ trưởng, tới đây sẽ phối hợp với cơ quan báo chí thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh về các vấn đề y đức của bác sĩ trong bệnh viện công. Đồng thời sẽ thành lập nghiệp đoàn bác sĩ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bác sĩ.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong quý 1/2014 Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn về việc bác sĩ công làm việc cho phòng khám tư. Các TP lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng tiến hành rà soát, chấn chỉnh vi phạm tại các phòng khám và cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân...

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.