NATO tập trận nhằm vào Nga

04/11/2013 03:40 GMT+7

Ngày 3.11, đợt tập trận Steadfast Jazz của NATO tại Ba Lan và Latvia bước sang ngày thứ hai với hơn 7.000 binh sĩ cùng nhiều xe thiết giáp, chiến đấu cơ và tàu chiến của 20 thành viên hoặc đối tác.

AFP dẫn lời Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen tuyên bố mục đích của đợt tập trận kéo dài đến 9.11 là đảm bảo khả năng phối hợp triển khai lực lượng ở mọi mặt trận. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá việc tổ chức Steadfast Jazz ở gần Nga cho thấy NATO muốn “dằn mặt” chiến lược tăng cường vũ trang của Moscow.

Trước đó, Nga thông báo tăng 25% ngân sách quốc phòng và dự kiến chi 515 tỉ euro từ nay đến năm 2020 để trang bị khí tài hiện đại. Dù Moscow đã gửi quan sát viên đến theo dõi tập trận theo lời mời của NATO nhưng nhiều khả năng quan hệ song phương sẽ thêm căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga từng nhận định Steadfast Jazz làm “gợi nhớ đến Chiến tranh lạnh”, theo RIA Novosti.

Lan Chi

>> NATO, Nga vẫn bất đồng về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu
>> NATO bảo vệ giải pháp quân sự với Syria
>> Nga, NATO sắp tập trận chung
>> NATO tiến về phía đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.