Xác lập kỷ lục cho bức chân dung bác sĩ Yersin bằng hạt đậu

04/11/2013 03:10 GMT+7

Ngày 2.11, tại Nhà thông tin triển lãm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), họa sĩ Vi Quốc Hiệp khai mạc phòng triển lãm tranh chủ đề Biệt thự cổ Đà Lạt - 35 năm một hoài vọng để chào mừng Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển. Phòng triển lãm gồm 120 bức tranh, chủ yếu đặc tả những ngôi biệt thự cổ Đà Lạt.

 Xác lập kỷ lục cho bức chân dung bác sĩ Yersin bằng hạt đậu
Vi Quốc Hiệp giới thiệu bức chân dung bác sĩ Yersin - Ảnh: Lâm Viên

Dịp này, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức chân dung bác sĩ Alexandre Yersin được ghép từ nhiều loại đậu nhất cho họa sĩ Vi Quốc Hiệp.

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp (dân tộc Tày, 65 tuổi, quê Lạng Sơn) là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng. Vi Quốc Hiệp đang lưu giữ hàng trăm bức tranh biệt thự cổ Đà Lạt, có cả những ngôi biệt thự đã bị xóa sổ. Trong buổi sáng khai mạc, họa sĩ Hiệp đã bán được 50 bức tranh, ông dành 30% tiền bán tranh để đóng góp vào quỹ vì người nghèo của tỉnh Lâm Đồng. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 12.11.

Lâm Viên

>> Trùng tu 13 biệt thự cổ Đà Lạt
>> 5 năm, thu hồi được... 10 biệt thự cổ Đà Lạt
>> Triển lãm “Ấn tượng biệt thự cổ Đà Lạt”
>> Trùng tu cụm biệt thự cổ Đà Lạt thành khách sạn 5 sao
>> Đến biệt thự cổ Đà Lạt xem tranh Hoàng n

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.