Chưa bố trí được đất để xây trường mới

02/11/2013 03:05 GMT+7

Để thực hiện dự án theo quy hoạch phát triển Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, nhiều trường học ở H.Phú Quốc (Kiên Giang) phải giải tỏa, di dời để phục vụ các dự án xây dựng. Trong khi chờ xây cơ sở mới, các trường cũ hoặc phải sáp nhập với trường khác hoặc xây cất tạm trên phần đất mượn của dân. Điều này gây nhiều khó khăn cho học sinh và các trường khi không thể đảm bảo dạy 2 buổi/ngày.

Theo đại diện Phòng GD-ĐT H.Phú Quốc, hiện có 2 trường tiểu học đã giải tỏa với 18 phòng học. Tới đây, thêm 7 trường khác sẽ giải tỏa với 32 phòng. Bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Lo lắng nhất là trường giải tỏa, di dời nhưng vẫn chưa bố trí được đất khác để xây trường mới. Hoạt động giáo dục, xây dựng trường lớp ở Phú Quốc chậm và thấp nhất tỉnh Kiên Giang”.

Xuân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.