Trả giá vì đồng minh

30/10/2013 03:00 GMT+7

Đích thân Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Afghanistan để khởi động cuộc triệt thoái binh lính ra khỏi đất nước Trung Á. Tại đó, ông Abbott chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất mà Úc từng tiến hành hoặc tham gia. Ông cũng chính thức công nhận Úc đã "trả giá cao" cho cuộc chiến này.

Đích thân Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Afghanistan để khởi động cuộc triệt thoái binh lính ra khỏi đất nước Trung Á. Tại đó, ông Abbott chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất mà Úc từng tiến hành hoặc tham gia. Ông cũng chính thức công nhận Úc đã "trả giá cao" cho cuộc chiến này.

Úc là một trong những đồng minh đầu tiên và hăng hái nhất của Mỹ trong cuộc chiến kể từ năm 2001 đến nay. Với 20.000 quân, mức độ tham gia của Úc không lớn so với Mỹ và NATO. Cả thiệt hại với 40 binh lính thiệt mạng và 260 người bị thương cũng vậy. Nhưng tất cả những điều đó lại lớn với Úc.

Úc cho rằng cuộc chiến Afghanistan có ý nghĩa quan trọng với lợi ích an ninh quốc gia - một kiểu ngụy biện cho chiến tranh chứ thực ra họ chưa thực sự bị đe dọa bởi Taliban hay al-Qaeda. Úc tham gia chủ yếu vì Mỹ, vì muốn chứng tỏ là đồng minh chiến lược truyền thống và duy trì vị trí quan trọng trong chiến lược chính trị, quân sự và an ninh toàn cầu của Washington. Về phương diện này, Úc giống Anh, nhưng lại khác ở chỗ không cùng mức độ thâm thù với al-Qaeda như Anh.

Úc trả giá cho đồng minh ở Afghanistan. Cái giá ấy cao với Úc vì những thiệt hại về người và hao tốn về của. Nó cao còn bởi Úc gần như không gây dựng được ảnh hưởng riêng và vai vế gì ở Afghanistan. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hiện cầu viện Anh để bài binh bố trận cho thời hậu chiến chứ đâu màng tới chuyện ông Abbott ghé thăm. Cho nên người Úc giờ không biết nên vui vì cuộc phiêu lưu quân sự ở Afghanistan chấm dứt hay nên buồn vì trả giá cao mà kết quả cuối cùng chỉ là làm hài lòng đồng minh.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.