Bác đơn khiếu nại vụ cưỡng chế tại nhà máy đường Quảng Nam

29/10/2013 10:22 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam ra thời hạn đến hết ngày 31.10 Công ty CP xây dựng thương mại Cửa Việt (Công ty Cửa Việt) phải di dời tài sản khỏi khu đất Công ty Mía đường Quảng Nam tại H.Quế Sơn. Đồng thời, bác đơn khiếu nại của DN về quyết định cưỡng chế thu hồi trước đó.

Cụ thể, ngày 20.3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất trong thời hạn 15 ngày do Công ty Cửa Việt trúng đấu giá hơn 47 tỉ đồng tại nhà máy đường Quảng Nam nhưng không di dời các tài sản đã mua. Ngay sau đó, Công ty Cửa Việt khiếu nại quyết định cưỡng chế này.

Được biết, quá trình bàn giao tài sản cho Công ty Cửa Việt, Công ty Mía đường Quảng Nam cũng giao luôn hồ sơ hơn 78.000m2 đất (dù UBND tỉnh Quảng Nam đã thu hồi đất) khiến chính quyền địa phương không thể tiếp quản. Phía Công ty Cửa Việt cũng không làm thủ tục xin thuê đất để sản xuất kinh doanh sau khi trúng đấu giá từ tháng 3.2008, nên tỉnh Quảng Nam buộc “chấm dứt tình trạng đất bị chiếm dụng một cách trái pháp luật”.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.