Đường hầm xuyên biển nối 2 châu lục

29/10/2013 03:05 GMT+7

Theo dự kiến, vào hôm nay 29.10, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khánh thành đường hầm đầu tiên trên thế giới xuyên biển nối liền 2 châu lục Á - Âu, hoàn thành giấc mơ của một vị vua hơn 150 năm về trước.

Đường hầm xuyên biển nối 2 châu lục
 Một công nhân nghỉ ngơi trong đường hầm - Ảnh: AFP

Đường hầm dài 1,4 km, trị giá khoảng 4,1 tỉ USD, xuyên qua eo biển Bosphorus ở độ sâu hơn 50 m, nối liền 2 phần của thành phố Istanbul, vốn nằm vắt qua 2 châu lục, theo AFP. Ý tưởng táo bạo nối liền 2 châu lục được vua Abdoul Medjid của Đế quốc Ottoman hình dung ra vào năm 1860, nhưng ông không có công nghệ và kinh phí để biến thành hiện thực.

Đến nay, dự án này được xem là một công trình trọng điểm, để lại dấu ấn lớn của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, đường hầm cũng vấp phải nhiều phản đối cho rằng nó “quá tốn kém, thuần túy chỉ để phô trương và tạo dấu ấn cá nhân cho ông Erdogan”.

Danh Toại

>> Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ký kết hợp đồng mua vũ khí Trung Quốc
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ chặn máy bay do thám Nga
>> Thổ Nhĩ Kỳ bóc mẽ mạng lưới tình báo Israel
>> Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa thương vụ tên lửa với Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.